Indonesia-Nga nhất trí tăng hợp tác công nghiệp quốc phòng

Lãnh đạo Indonesia-Nga nhất trí tăng hợp tác công nghiệp quốc phòng

Tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo và người đồng cấp Nga Vladimir Putin nhất trí tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng nhằm hỗ trợ cho chiến lược “Trục hàng hải” của Indonesia.
Lãnh đạo Indonesia-Nga nhất trí tăng hợp tác công nghiệp quốc phòng ảnh 1Tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. (Nguồn: kremlin.ru)

Tân Tổng thống Indonesia Joko Widodo và người đồng cấp Nga Vladimir Putin ngày 10/11 đã có cuộc gặp bên lề Hội nghị Thượng đỉnh APEC diễn ra tại bắc Kinh, Trung Quốc.

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm, nhất là hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và công nghiệp quốc phòng nhằm thúc đẩy phát triển cơ sở hạ tầng và kết nối ở Indonesia để hỗ trợ cho chiến lược “Trục hàng hải” của Indonesia.

Hai bên đã khẳng định sự phát triển của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, nhất là từ sau khi nâng quan hệ lên tầm đối tác chiến lược ngày 21/4/2003, và tin tưởng mối quan hệ này sẽ tiếp tục được củng cố và tăng cuờng hơn nữa trong tương lai.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã nhất trí tăng cường thực hiện các cam kết để hoàn thành mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại hai chiều lên 5 tỷ USD vào năm 2015, từ các mức 1,68 tỷ USD năm 2010; 2,54 tỷ USD năm 2011; 3,37 tỷ USD năm 2012 và 3,52 tỷ USD năm 2013.

Tổng thống Joko Widodo đã đề nghị Nga tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực năng lượng, nhà máy điện, đường sắt, thủy lợi, thực phẩm và chế tạo.

Về phần mình Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẵn sàng cung cấp dầu thô cho Indonesia, đồng thời cho biết trong số nhiều dự án đầu tư của Nga vào Indonesia có dự án xây dựng một khu liên hợp sản xuất nhôm trị giá trên 1 tỷ USD.

Indonesia, đã phải rút khỏi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), hiện đang gặp khó khăn khi sản lượng dầu thô khai thác liên tục giảm và không hoàn thành mục đã đề ra, chỉ đạt trung bình dưới 800.000 thùng/ngày, trong khi nhu cầu lên tới 1,6 triệu thùng/ngày./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục