Indonesia-Pháp thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Tổng thống Indonesia và Thủ tướng Pháp đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước.
Ngày 1/7, Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và Thủ tướng Pháp Francois Fillon đang ở thăm đã nhất trí thiết lập quan hệ đối tác chiến lược nhằm tăng cường hợp tác giữa hai nước.

Phát biểu tại lễ ký Bản ghi nhớ hợp tác năng lượng, du lịch, giáo dục, văn hóa và phát triển cơ sở hạ tầng giao thông, Thủ tướng Pháp cho rằng Indonesia đã trở thành một quốc gia mới nổi có ảnh hưởng lớn và gánh vác trọng trách trên vũ đài quốc tế.

Theo Thủ tướng Fillon, với tốc độ tăng trưởng kinh tế có thể thuộc hàng cao nhất thế giới trong vòng 10 năm tới, Indonesia sẽ là một trong những "nhân vật chính" trong thế kỷ 21.

Về phần mình, Tổng thống Yudhoyono bày tỏ hy vọng chuyến thăm của Thủ tướng Fillon sẽ tạo ra "động lực mới" thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Đây là chuyến thăm Indonesia đầu tiên của một Thủ tướng Pháp trong 61 năm qua.

Năm 2010, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 2,5 tỷ USD và Pháp hiện đứng thứ 13 trong danh sách các nhà đầu tư nước ngoài tại Indonesia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục