Indonesia-Triều Tiên thúc đẩy hợp tác truyền thông

Ngày 8/5, đại diện Indonesia và CHDCND Triều Tiên đã ký thỏa thuận hợp tác song phương về truyền thông và công nghệ thông tin.
Ngày 8/5, tại thành phố Yogyakarta của Indonesia, đại diện Indonesia và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã ký thỏa thuận hợp tác song phương về truyền thông và công nghệ thông tin.

Thỏa thuận đạt được qua phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Thông tin chung (JIC), được ký bởi Tổng Thư ký Bộ Truyền thông và Công nghệ thông tin Indonesia Basuki Iskandar – Trưởng JIC Indonesia và ông Jong Yong Chol – Trưởng JIC Triều Tiên.

Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết theo thỏa thuận trên, cơ quan truyền thông chính thức hai nước sẽ trao đổi thông tin, tư liệu ở dạng video, âm thanh, hình ảnh và chương trình truyền hình; hợp tác xây dựng năng lực thông qua các chuyến thăm lẫn nhau của các quan chức chính phủ phụ trách truyền thông và thông tin, cũng như giao lưu giữa giới làm báo hai nước. Đây cũng sẽ là một nội dung chủ đạo mà Triều Tiên chuẩn bị cho chuyến thăm Indonesia, dự kiến vào ngày 13/5 tới của Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân tối cao Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Yong Nam.

Tại cuộc họp JIC lần thứ nhất, phía Indonesia nhất trí sẽ tổ chức tại Bali và Yogyakarta một số khóa đào tạo về sản xuất chương trình truyền hình giúp Triều Tiên; đồng thời tăng cường trao đổi phóng viên và nhân viên chính phủ phụ trách công tác thông tin – truyền thông hai nước. Ngoài ra, Indonesia còn khuyến khích Đài truyền hình nhà nước TVRI và hãng thông tấn quốc gia Antara tích cực thúc đẩy hợp tác với các đối tác Triều Tiên.

JIC được kỳ vọng là một diễn đàn quan trọng đối với định hướng tăng cường hợp tác song phương về thông tin – truyền thông và góp phần thúc đẩy quan hệ giữa Indonesia và Triều Tiên. Cuộc họp JIC lần thứ hai sẽ được tổ chức tại Bình Nhưỡng vào năm 2013./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục