[Infographics] 30 nhà báo thiệt mạng từ đầu năm đến nay

Theo thống kê của Ủy ban Bảo vệ các Nhà báo, tính từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 30 nhà báo thiệt mạng trong khi tác nghiệp tại các điểm nóng quân sự trên khắp thế giới.
[Infographics] 30 nhà báo thiệt mạng từ đầu năm đến nay ảnh 1

Theo thống kê của Uỷ ban Bảo vệ các Nhà báo, tính từ đầu năm 2014 đến nay, đã có 30 nhà báo thiệt mạng trong khi tác nghiệp tại các điểm nóng quân sự trên khắp thế giới.

Mới đây, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự phong đã đăng tải một đoạn video chặt đầu một nhà báo của Mỹ. IS tuyên bố nhóm này sát hại nhà báo Mỹ để trả thù vụ các máy bay Mỹ tấn công các tay súng IS ở miền Bắc Iraq.

Trong năm 2013, thế giới đã chứng kiến sự ra đi của ít nhất 70 nhà báo khi hoạt động tại các điểm nóng. Cuộc nội chiến tại Syria, các vụ bạo lực tại Iraq tiếp tục biến hai quốc gia này trở thành "tử địa" đối với các phóng viên khi tác nghiệp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục