[Infographics] Chiến binh ngoại trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Các thành viên Nhà nước Hồi giáo (tự xưng) IS từ bên ngoài Iraq và Syria thường là những người có học vấn cao, cho thấy quan điểm cực đoan không phải do nghèo và yếm thế.
[Infographics] Chiến binh ngoại trong tổ chức Nhà nước Hồi giáo ảnh 1Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

AFP đưa tin theo một nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Thế giới (WB), các tân binh gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có trình độ học vấn cao hơn mức trung bình tại nơi xuất thân của họ, điều trái ngược với quan niệm thông thường.

Báo cáo nêu rõ: "Những người nước ngoài được tuyển mộ đến từ Trung Đông, Bắc Phi, Nam Á và Đông Á có trình độ học vấn cao hơn đáng kể so với mức trung bình tại khu vực của họ."

"Chúng tôi nhận thấy rằng IS không tuyển mộ những người nước ngoài có hoàn cảnh nghèo khó và trình độ học vấn thấp mà là ngược lại. Thay vào đó, việc thiếu các biện pháp hòa nhập kinh tế dường như là nguyên nhân giải thích cho việc cấp tiến hóa thành chủ nghĩa cực đoan bạo lực," báo cáo cho biết.

Báo cáo cũng lưu ý rằng hầu hết trong số 331 tân binh nằm trong một cơ sở dữ liệu bị rò rỉ của IS được cho là từng có một công việc trước khi lên đường gia nhập IS. Trong số này, 1/4 có trình độ bậc đại học và chỉ có 17% chưa hoàn thành bậc học phổ thông.

Báo cáo kết luận, nghèo túng không phải là nguyên nhân dẫn đến sự ủng hộ đối với IS./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục