[Infographics] Lịch sử Thế vận hội Olympic gần 3.000 năm qua

Thế vận hội Olympic cổ đại lần đầu được tổ chức năm 776 trước Công nguyên rồi đến năm 1984 mới diễn ra Olympic hiện đại đầu tiên và từ năm 1900 bắt đầu có các môn thi đấu của vận động viên nữ.
[Infographics] Lịch sử Thế vận hội Olympic gần 3.000 năm qua ảnh 1(Nguồn: Vietnam+)

Thế vận hội Olympic cổ đại lần đầu tiên bắt đầu được tổ chức năm 776 trước Công nguyên. Các thế vận hội cổ đại kết thúc năm 393 sau Công nguyên tại Hy Lạp.

Cho đến thế kỷ 19, vào năm 1894, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) chính thức được thành lập và Thế vận hội Olympic hiện đại đầu tiên diễn ra tại Athens năm 1896./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục