[Infographics] Những cột mốc trong quan hệ ngoại giao Cuba-Hoa Kỳ

Lần đầu tiên kể từ năm 1961, quốc kỳ Cuba đã tung bay ở thủ đô Washington sáng ngày 20/7, đánh dấu việc hai nước chính thức khôi phục lại quan hệ ngoại giao sau hàng thập kỷ căng thẳng.
[Infographics] Những cột mốc trong quan hệ ngoại giao Cuba-Hoa Kỳ ảnh 1Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn

Lần đầu tiên kể từ năm 1961, quốc kỳ Cuba đã tung bay trước trụ sở Bộ Ngoại giao ​Hoa Kỳ ở thủ đô Washington sáng ngày 20/7, đánh dấu việc hai nước chính thức khôi phục lại quan hệ ngoại giao.

Ngay sau lễ thượng cờ Cuba tại Đại sứ quán Cuba ở Washington, Ngoại trưởng ​Hoa Kỳ John Kerry đã có cuộc tiếp đón và hội đàm với người đồng cấp Cuba Bruno Rodriguez tại trụ sở Bộ Ngoại giao ​Hoa Kỳ.

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một ngoại trưởng Cuba tới Bộ Ngoại giao ​Hoa Kỳ kể từ năm 1958./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục