[Infographics] Những điều chưa biết về loài bướm chúa Bắc Mỹ

Bướm chúa được coi là loài bướm phổ biến nhất trên toàn Bắc Mỹ, mỗi năm, loài bướm này từ khắp nước Mỹ và Canada di cư 4.000km để đi trú Đông tại các khu rừng ở Mexico.
[Infographics] Những điều chưa biết về loài bướm chúa Bắc Mỹ ảnh 1Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn.

Bướm chúa với hoa văn màu cam và đen đặc trưng được coi là loài bướm phổ biến nhất trên toàn Bắc Mỹ.

Mỗi năm, loài bướm này từ khắp nước Mỹ và Canada di cư 4.000km để đi trú Đông tại các khu rừng ở Mexico.

Theo thống kê của Chính phủ Mexico, trong mùa di cư 2016-2017, bướm chúa bao phủ khoảng 2,91ha rừng thông và linh sam tại các bang Mexico và Michoacan, giảm 27,4% so với 4,01ha của mùa di cư trước đó./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục