[Infographics] Thông tin về giàn khoan tự nâng lớn nhất Tam Đảo 05

Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 được thiết kế theo mẫu JU-2000E của Friede Goldman (Mỹ) với tổng trọng lượng 18.000 tấn có khả năng khoan tới mỏ dầu khí có độ sâu 9.000m.
[Infographics] Thông tin về giàn khoan tự nâng lớn nhất Tam Đảo 05 ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Giàn khoan tự nâng Tam Đảo 05 được thiết kế theo mẫu JU-2000E của Friede Goldman (Mỹ) với tổng trọng lượng 18.000 tấn có khả năng khoan tới mỏ dầu khí có độ sâu 9.000m và đây là giàn lớn nhất từ trước tới nay.

Kích thước thân giàn 70,4m x 76,2m x 9,4m với chiều dài thân giàn 167m. Giàn có khả năng chất tải tới gần 3.000 tấn và hoạt động an toàn trong điều kiện bão trên cấp 12.

Tam Đảo 05 có tổng giá trị 230 triệu USD được khởi công chế tạo từ 25/3/2014./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục