[Infographics] Tình hình Philippines trước thềm cuộc tổng tuyển cử

Mùa bầu cử năm 2016 tại Philippines đã được khởi động ngày 12/10, với việc các nhà chính trị nước này bắt đầu đăng ký tranh cử.
[Infographics] Tình hình Philippines trước thềm cuộc tổng tuyển cử ảnh 1(Nhấp chuột vào ảnh để xem kích thước chuẩn)

Philippines là quốc gia có nền dân chủ theo kiểu Mỹ, gồm tổng thống, lưỡng viện quốc hội, cơ quan tư pháp độc lập.

Cuộc tổng tuyển cử của Philippines sẽ diễn ra vào ngày 9/5/2016 với khoảng 54 triệu cử tri tham gia.

Mùa bầu cử năm 2016 tại Philippines đã được khởi động ngày 12/10, với việc các nhà chính trị nước này bắt đầu đăng ký tranh cử.

Phó Tổng thống Jejomar Binay là ứng cử viên nặng ký đầu tiên đăng ký tranh cử chức Tổng thống Philippines trong cuộc bầu cử 2016.

Theo kế hoạch, tiến trình đăng ký tranh cử sẽ kéo dài đến ngày 16/10 cho hơn 18.000 vị trí từ chức tổng thống cho đến cấp đại biểu hội đồng địa phương trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 5/2016.

Sau khi tiến trình đăng ký kết thúc, các ứng cử viên bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 7 tháng.

Nhiệm kỳ 6 năm của Tổng thống Benigno Aquino sẽ kết thúc vào tháng 6/2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục