"Inh tai" nghe tiếng pháo đất tại Lễ hội mùa Xuân ở Hải Dương

Không khí tưng bừng, náo nhiệt của Liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương, được tổ chức thường niên luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách thập phương.
"Inh tai" nghe tiếng pháo đất tại Lễ hội mùa Xuân ở Hải Dương ảnh 1Theo quy định, mỗi đội chơi có 20 pháo thủ. Đây là môn chơi cần tinh thần đồng đội rất cao để hỗ trợ nhau khi chuẩn bị gieo pháo. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Đã thành thông lệ ba năm trở lại đây, một trong những hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách thập phương về với Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn-Kiếp Bạc, đó là không khí tưng bừng, náo nhiệt của Liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương, được tổ chức thường niên tại sân đá chùa Côn Sơn.

Tham dự liên hoan lần thứ năm, có trên 130 pháo thủ đến từ năm địa phương có truyền thống pháo đất trong và ngoài tỉnh như: Ninh Hòa, An Đức, Tân Hương (huyện Ninh Giang); xã Đức Xương (huyện Gia Lộc) và các pháo thủ đến từ xã Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng).

Các đội tham gia thi đấu bốn dây pháo, với mỗi dây gồm 20 pháo. Theo quy định, mỗi quả pháo được gieo phải có độ dài 40cm, hay còn gọi là một thước trở lên và tính từ đầu hai mép ngoài của mảnh pháo.

"Inh tai" nghe tiếng pháo đất tại Lễ hội mùa Xuân ở Hải Dương ảnh 2Những quả pháo được tạo hình rất nhanh dưới bàn tay điêu luyện của các pháo thủ. (Ảnh: Minh Đức/TTXVN)

Sau mỗi dây pháo, đội nào có số thước đo cao nhất và có số đo cao hơn hai thước trở lên so với đội kế tiếp, sẽ là đội đứng đầu ở dây đó.

Liên hoan pháo đất tỉnh Hải Dương là hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân tỉnh Hải Dương.

Giải không chỉ là một sân chơi rèn luyện sức khỏe, mà còn thể hiện sự kế thừa, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa của thế hệ cha ông để lại.

Sau gần một ngày thi đấu sôi nổi, với hàng trăm quả pháo được các nghệ nhân gieo xuống.

Kết quả, đội tuyển pháo đất xã Tân Hương (huyện Ninh Giang) giành giải nhất toàn đoàn.

Giải nhì thuộc về các pháo thủ của xã Ninh Hòa (huyện Ninh Giang) và cùng giành giải ba là hai đội tuyển xã Đức Xương (huyện Gia Lộc) và xã Vĩnh Bảo (thành phố Hải Phòng).

Ở giải cá nhân, các pháo thủ của xã Tân Hương đều là những người giành được những thành tích bền dây và dài dây./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục