Intel bớt 300 triệu USD dự đoán doanh thu quý 4

Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới thông báo mức kỳ vọng doanh thu quý 4 được điều chỉnh xuống 13,7 tỷ USD, với sai số 300 triệu USD.
Ngày 12/12, hãng tin Reuters dẫn nguồn từ tập đoàn Intel cho biết kết quả kinh doanh của họ trong quý 4 năm nay sẽ không đạt được mức kỳ vọng từng được dự báo trước đó.

Lý do cho sự thất vọng này là vì Intel phải chịu ảnh hưởng từ sự cố thiếu hụt nguồn cung ổ đĩa cứng sau thảm họa lũ lụt tại Thái Lan.

Nhà sản xuất chip lớn nhất thế giới đã thông báo rằng mức kỳ vọng doanh thu quý 4 của họ được điều chỉnh xuống 13,7 tỷ USD, với sai số (cộng/trừ) 300 triệu USD. Trong khi đó, mức kỳ vọng mà giới chuyên gia dành cho Intel là 14,65 tỷ USD.

Intel nói rằng, tổng lợi nhuận phi GAAP sẽ có thể chiếm khoảng 65,5% trong quý 4 năm nay./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục