Internet 3D sẽ phát triển mạnh trong năm năm tới

Internet được nhận định sẽ thay đổi đáng kể trong năm năm tới với tất cả mọi thứ trên mạng đều hiển thị trong không gian ba chiều (3D).
Ông Sean Koehl, chuyên gia công nghệ của trung tâm thí nghiệm Intel Labs, dự đoán mạng Internet sẽ thay đổi đáng kể trong năm năm tới, với tất cả mọi thứ trên mạng sẽ hiển thị trong không gian ba chiều (3D).

Những công nghệ tân tiến nhất sắp xuất hiện sẽ thay đổi cách con người tương tác với bạn bè và với cả các thiết bị điện tử. Trong năm năm tới, các ứng dụng 3D, mang lại những trải nghiệm thật như cuộc sống, sẽ xuất hiện trên Internet.

Trong tất cả dự án công nghệ đang được xây dựng tại Intel Labs, ông Koehl tin rằng 3D sẽ thay đổi con người tương tác với các thông tin trực tuyến. Hiện việc phát triển các ứng dụng 3D trực tuyến chưa được đầu tư mạnh mẽ để mang lại những tính năng và chất lượng hình ảnh ba chiều cho người dùng Internet.

Nhà phân tích Dan Olds của Tập đoàn cố vấn The Gabriel Consulting Group cho rằng "Internet có thể không bao giờ vươn tới mức độ 3D toàn diện nhưng các môi trường ba chiều sẽ sớm được triển khai trong năm năm nữa.”

Internet 3D sẽ tạo ra một bước ngoặt lớn, trong đó, người dùng sẽ có thể tham gia những cuộc họp ảo mà không cần phải có đầy đủ trang thiết bị cần thiết như trước đây. Internet 3D cũng sẽ tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực giải trí.

Theo ông Dan Olds, nếu Internet 3D thực sự phổ biến thì chính nó cũng sẽ là "thảm họa" với các ngành công nghiệp phụ thuộc vào các hoạt động thực tế của con người, như bóng đá.

Tuy vậy, Internet 3D sẽ mang lại nhiều lựa chọn cho người dùng, bởi cho dù ở đâu, khi nào, con người cũng có thể chơi những trò chơi yêu thích và có thể điều khiển từ xa. Các doanh nghiệp sẽ sử dụng công nghệ này như một vũ khí cạnh tranh để tạo ra dịch vụ tốt hơn cho khách hàng./.

Anh Quân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục