Interpol trấn áp tội phạm buôn bán động vật quý

Interpol vừa mở chiến dịch mang tên Mogatle nhằm trấn áp các tổ chức tội phạm buôn bán, săn bắn động vật hoang dã xuyên quốc gia.
Tổ chức Cảnh sát quốc tế (Interpol) vừa mở một chiến dịch mang tên Mogatle nhằm trấn áp các tổ chức tội phạm buôn bán, săn bắn động vật hoang dã xuyên quốc gia.

Chiến dịch diễn ra trong hai ngày tại sáu quốc gia miền Nam châu Phi, gồm Botswana, Namibia, Nam Phi, Swaziland, Zambia và Zimbabwe.

Với sự tham gia của 200 cảnh sát, nhân viên hải quan, cơ quan bảo vệ động vật hoang dã và cơ quan tình báo quốc gia, nhóm đặc nhiệm này đã bắt giữ 41 đối tượng, tịch thu 400kg sừng tê giác và ngà voi trị giá 1 triệu USD, đồng thời phát hiện và đóng cửa một xưởng chế tác ngà voi bất hợp pháp.

Người phụ trách Chương trình phòng chống tội phạm buôn bán động vật hoang dã tại châu Phi của Interpol, ông Peter Younger, cho biết thành công của chiến dịch Mogatle đã khẳng định quyết tâm thực thi luật pháp của các quốc gia tại khu vực và quốc tế nhằm ngăn chặn hiệu quả hoạt động buôn bán, săn bắn động vật hoang dã xuyên quốc gia.

Ông Younger cũng cho biết, bước tiếp theo, Interpol sẽ tiến hành điều tra các đối tượng nghi vấn nhằm xác định và bắt giữ những tên "đầu xỏ" của các đường dây buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia.

Trong hai năm qua, Interpol đã phối hợp với một số quốc gia châu Phi thực hiện hai chiến dịch nhằm ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển ngà voi bất hợp pháp và săn bắn voi trái phép. Các cơ quan chức năng đã bắt giữ 160 đối tượng liên quan và thu giữ hơn 2,5 tấn ngà voi cùng nhiều động vật quý hiếm khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục