IOC tìm cách thức cho phép VĐV Nga và Belarus trở lại các giải đấu

Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach cho biết đang tìm cách thức để cho phép các vận động viên Nga và Belarus tham gia trở lại các giải thi đấu thể thao quốc tế.
IOC tìm cách thức cho phép VĐV Nga và Belarus trở lại các giải đấu ảnh 1Trụ sở của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), tại Lausanne, Thụy Sĩ (Nguồn: Reuters)

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đang tìm cách thức để cho phép các vận động viên Nga và Belarus tham gia trở lại các giải thi đấu thể thao quốc tế. Chủ tịch IOC Thomas Bach đưa ra thông báo này vào ngày họp thứ ba của Ban điều hành IOC, diễn ra ngày 8/12 tại thành phố Lausanne (Thụy Sĩ).

Ông Bach khẳng định IOC duy trì các lệnh trừng phạt mà cơ quan này áp đặt đối với 2 nước trên sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine hồi tháng 2 năm nay.

Tuy nhiên, Chủ tịch IOC nêu rõ việc không cho phép các vận động viên Nga và Belarus tham gia thi đấu quốc tế là biện pháp đề phòng nhằm đảm bảo an toàn cho vận động viên của 2 nước, cũng như sự toàn vẹn của các giải thể thao quốc tế.

Theo ông Bach, sau khi các lệnh trừng phạt có hiệu lực, một số nước từ chối cấp thị thực (visa) cho vận động viên của 2 quốc gia trên và một số nước đe dọa sẽ rút tài trợ cho các vận động viên quốc gia nếu họ thi đấu với vận động viên Nga hoặc Belarus.

[IOC yêu cầu kêu gọi Taliban bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em gái]

Người đứng đầu IOC cho rằng những động thái này đẩy IOC vào “tình thế tiến thoái lưỡng nan” khi sự tham gia của các vận động viên không còn dựa trên thành tích thể thao, mà hoàn toàn là các quyết định chính trị. Do đó, ông cho rằng IOC cần tìm cách khắc phục vấn đề này và quay trở lại với giá trị thực của thể thao mà không có sự can thiệp về chính trị.

Ban điều hành IOC đã nhất trí với quan điểm trên sau 4 giờ tranh luận. Ông Bach cho biết thêm IOC cũng nhận được sự ủng hộ của các chính phủ tham dự Hội nghị Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Indonesia vào tháng trước và Đại hội đồng Liên hợp quốc vào ngày 1/12 vừa qua.  

Trong 18 tháng tới, đa số các môn thể thao sẽ tổ chức các cuộc thi đấu vòng loại ở cấp quốc gia hoặc quốc tế trước khi Thế vận hội mùa Hè 2024 dự kiến chính thức diễn ra tại Paris (Pháp). Olympic Paris 2024 sẽ có tổng cộng 32 môn thi đấu và  dự kiến khoảng 10.000 vận động viên tranh tài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục