IOM đề xuất thành lập liên minh ngăn tình trạng di cư bất hợp pháp

Tổ chức di cư quốc tế (IOM) đã đưa ra đề xuất thành lập liên minh quốc tế chống đưa người di cư bất hợp pháp vào châu Âu và tiến hành các hoạt động cứu hộ chung.
IOM đề xuất thành lập liên minh ngăn tình trạng di cư bất hợp pháp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.unocha.org)

Ngày 6/1, Tổ chức di cư quốc tế (IOM) đã đưa ra đề xuất thành lập liên minh quốc tế chống đưa người di cư bất hợp pháp vào châu Âu và tiến hành các hoạt động cứu hộ chung để giảm thiểu con số thương vong trong các vụ tai nạn.

Trong buổi họp báo tại Geneva (Thụy Sĩ), Tổng giám đốc IOM William Lacy Swing cho rằng khi giải quyết vấn đề di cư bất hợp pháp, cộng đồng quốc tế cần học tập kinh nghiệm hành động chung của các quốc gia trong việc chống cướp biển ở vịnh Aden, cũng như trong cuộc chiến ngăn chặn dịch bệnh Ebola hoành hành ở Tây Phi.

Theo ông, cần liên minh những nước có chung mối quan ngại về tình trạng đưa người di cư bất hợp pháp để tìm ra giải pháp ngăn chặn tốt nhất.

Trước đó, IOM cho biết đang xuất hiện khuynh hướng mới trong hoạt động đưa người di cư bất hợp pháp vào châu Âu. Theo đó, những người di cư được đưa lên các tàu vận tải lớn sau khi mỗi người phải trả khoản phí khoảng 4.000 - 6.000 USD.

Mỗi chuyến tàu, bọn buôn người thu lãi ròng lên tới 3 triệu USD do hàng tháng có tới hàng nghìn người có nhu cầu di chuyển bất hợp pháp tới châu Âu. Hầu hết số này là công dân của các nước có xung đột hay khủng hoảng ở Trung Đông và Bắc Phi.

Theo thông báo của Italy, trong 11 tháng năm 2014, cảnh sát nước này đã cứu được gần 163.400 người di cư trên biển, tăng gấp ba lần so với cùng kỳ năm 2013.

Mặc dù hiện tại đang là mùa Đông ở châu Âu nhưng dòng người di cư vẫn không giảm. Chỉ trong tuần lễ Giáng sinh đã có hơn 2.000 người di cư được cứu trên biển./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục