iPad mất thị phần máy tính bảng cho Kindle Fire

iPad đã phải chia bớt thị phần cho Kindle Fire do màn xuất hiện thu hút được nhiều sự chú ý của mẫu tablet siêu rẻ của Amazon.
Hãng nghiên cứu thị trường IDC đã công bố kết quả khảo sát mới nhất cho thấy lượng xuất máy tính bảng trong quý 4/2011 tăng tới 56,1%, lên 28,2 triệu đơn vị sản phẩm trên toàn thế giới.

Tính tổng thể cả năm 2011, lượng xuất máy tính bảng là 68,7 triệu chiếc, tăng 155% so với hồi năm 2010.

Trong quý 4 năm ngoái, hãng Apple đã tung ra thị trường 15,4 triệu chiếc iPad, tương ứng mức thị phần toàn cầu là 54,7%. Thành tích này kém hơn so với mức 61,5% mà họ từng giành được ở quý 3 trước đó.

Nguyên nhân dẫn tới sự sụt giảm này được cho là do màn xuất hiện từng thu hút được nhiều sự chú ý của mẫu máy tính bảng siêu rẻ Kindle Fire từ Amazon.

IDC nói rằng, nhà sản xuất Kindle Fire đã xuất xưởng khoảng 4,7 triệu đơn vị sản phẩm trong quý 4/2011, tương ứng mức 16,8% thị phần toàn cầu, trong khi Samsung tăng mức thị phần nắm giữ từ 5,5% của quý ba lên 5,8% trong quý bốn.

Ngoài 3 vị trí đứng đầu thuộc về Apple, Amazon và Samsung, những hãng sản xuất máy tính bảng xếp sau còn có Barnes & Noble (3,5%) và Pandigital (2,5%).

Bên cạnh đó, IDC cũng dự đoán những mẫu máy tính bảng Android giá rẻ sẽ giúp cho hệ điều hành di động của Google vượt qua nền tảng iOS của Apple vào năm 2015 về mức độ phổ biến, dù xét về lợi nhuận, iOS vẫn sẽ vượt trội hơn Android./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục