Bị kiện… 15 tỷ USD

IPO được 16 tỷ USD, Facebook bị kiện… 15 tỷ USD

Sau khi huy động hơn 16 tỷ USD từ phát hành cổ phiếu, Facebook đã bị kiện tập thể với số tiền đòi bồi thường lên tới… 15 tỷ USD.
Ngay sau khi chính thức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào ngày 18/5 vừa qua với khoản tiền huy động hơn 16 tỷ USD, công ty Facebook đã phải đón nhận một tin không vui khi họ bị kiện tập thể với số tiền đòi bồi thường lên tới… 15 tỷ USD.

Nguyên đơn là các hãng luật Stewarts Law, Bartimus, Frickleton và Robertson & Gorny.

[Facebook thay đổi chính sách dữ liệu trước thềm IPO]

Họ đã cùng nhau nộp đơn tập thể lên tòa án ở San Jose, California cáo buộc Facebook tiếp tục theo dõi quá trình duyệt web của thành viên một cách sai trái, sau khi người dùng đã đăng xuất khỏi tài khoản.

Cộng sự David Straite của hãng luật Stewarts Law bày tỏ: “Đây không chỉ là một vụ kiện đòi tiền bồi thường, mà nó liên quan tới các quyền riêng tư trong thế giới số, có ý nghĩa kinh doanh và pháp lý rất quan trọng, rộng lớn.”

Trước đó, Facebook từng phải thay đổi chính sách sử dụng dữ liệu cá nhân để chiều lòng các nhà chức trách, nhằm thực hiện mục tiêu IPO của họ một cách êm thấm./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục