Iran bác bỏ có kế hoạch trao đổi tù nhân với Mỹ

Iran tuyên bố không có kế hoạch đổi ba người Mỹ đang bị giam giữ tại Iran, lấy một nhà khoa học của nước này bị mất tích tại Mỹ.
Ngày 8/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast tuyên bố Tehran không có kế hoạch trao đổi ba người Mỹ hiện đang bị giam giữ tại Iran, lấy một nhà khoa học hạt nhân của nước này bị mất tích, mà Iran cáo buộc Washington có liên quan.

Ông Mehmanparast khẳng định Iran sẽ không trao đổi những người "vẫn dính líu tới pháp luật," đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng số phận của ba người Mỹ kể trên được gắn với nhà khoa học Shahram Amiri bị mất tích của nước này.

Theo ông Mehmanparast, Iran sẽ sử dụng các kênh hợp pháp để bảo đảm nhà khoa học Amiri sẽ được trả tự do.

Trước đó, Iran cáo buộc Mỹ tiến hành vụ bắt cóc nhà khoa học Shahram Amiri năm 2009, khi ông này đang trên đường hành hương tới Arập Xêút.

Trong khi đó, ba người Mỹ bị Iran bắt giữ vào tháng 7/2009 tại khu vực biên giới với Iraq. Tehran cáo buộc những người này hoạt động gián điệp và xâm nhập lãnh thổ trái phép.

Tháng 5/2010, Bộ trưởng Tình báo Iran Heidar Moslehi phát tín hiệu Tehran có thể "mở cửa" cho việc trao đổi ba tù nhân này với Mỹ. Tổng thống Iran cũng đã đề cập về một cuộc trao đổi trong tháng Ba, song không có đề nghị chính thức nào được đưa ra.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 8/6, Mỹ phủ nhận cáo buộc của Iran về vụ bắt cóc nhà khoa học hạt nhân nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley khẳng định Mỹ không bắt giữ một nhà khoa học Iran nào, song không bình luận ông Amiri có ở Mỹ hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục