Iran bác bỏ tin tức về việc đàm phán với phong trào Taliban

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Marziyeh Afkham bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào cũng như bất kỳ cuộc thương lượng nào giữa nước này với phong trào Taliban.
Iran bác bỏ tin tức về việc đàm phán với phong trào Taliban ảnh 1Các chiến binh phong trào Taliban. (Nguồn: AFP)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Marziyeh Afkham ngày 24/6 đã lên tiếng bác bỏ bất kỳ mối liên hệ nào cũng như bất kỳ cuộc thương lượng nào giữa nước Cộng hòa Hồi giáo Iran với phong trào Taliban ở Afghanistan.

Phát biểu với các phóng viên tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Tehran, bà Afkham đã nhấn mạnh việc Iran tìm kiếm hòa bình và sự phát triển ở Afghanistan, đồng thời nói rằng chính phủ đoàn kết dân tộc ở Afghanistan có đủ khả năng để xóa bỏ những rào cản, bao gồm hoạt động của các nhóm cực đoan và bạo lực.

Bà Afkham tuyên bố rằng: "Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã thông báo sẵn sàng hỗ trợ Chính phủ Afghanistan vượt qua giai đoạn khó khăn này để tiến lên trên con đường phát triển và hòa bình."

Trước đó, Đại sứ Iran tại Kabul Mohammad Reza Bahrami đầu tháng Sáu vừa qua cũng lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ bất kỳ mối liên hệ nào giữa Tehran với phong trào cực đoan Taliban./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục