Iran bác cáo buộc can thiệp vào các nước Vùng Vịnh

Iran ngày 26/12 đã bác bỏ cáo buộc "vô căn cứ" của các nước Arập Vùng Vịnh rằng Tehran đang can thiệp vào công việc nội bộ của họ.
AFP dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn chính thức IRNA cho hay, Iran ngày 26/12 đã bác bỏ cáo buộc "vô căn cứ" của các nước Arập Vùng Vịnh rằng Tehran đang can thiệp vào công việc nội bộ của họ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ramin Mehmanparast nói: "Việc đùn đẩy trách nhiệm của các nước Vùng Vịnh liên quan đến những khó khăn trong nước là nhằm trốn tránh thực tế."

Đề cập đến bất ổn ở quốc gia Bahrain có người Hồi giáo dòng Shi'ite chiếm đa số song lại do người Sunni lãnh đạo, ông Mehmanparast cho rằng "việc đổ lỗi những vấn đề này cho (các nước) bên ngoài hoặc dùng các biện pháp đàn áp không phải là cách đúng đắn để đáp ứng các yêu cầu của người dân."

Ông cũng nêu rõ tuyên bố chủ quyền của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đối với ba hòn đảo Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb nằm trong khu vực eo biển chiến lược Hormuz, án ngữ lối vào Vùng Vịnh, là "vô căn cứ," khẳng định những hòn đảo này là "phần lãnh thổ không thể tách rời của Iran."

Trước đó, Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh (GCC) trong một tuyên bố ra ngày 25/12 đã lên án việc "Iran tiếp tục chiếm đóng ba hòn đảo" mà cả Tehran và UAE cùng tuyên bố chủ quyền từ những năm 1970 nói trên.

Bình luận trên được đưa ra một ngày sau khi sáu nước thành viên GCC (gồm Arập Xêút, Qatar, Baranh, Kuwait, Oman và UAE) trong một tuyên bố chung đã "bác bỏ và lên án sự can thiệp liên tiếp" của Iran vào công việc nội bộ của họ, đồng thời đề nghị Tehran "ngay lập tức và hoàn toàn" chấm dứt các hành động và chính sách làm gia tăng căng thẳng và đe dọa an ninh-ổn định khu vực./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục