Iran bác cáo buộc của phương Tây về phân biệt tôn giáo

Iran đã chính thức bác bỏ lời buộc tội của truyền thông phương Tây cho rằng nước này phân biệt tôn giáo.

Ngày 13/4, Iran đã chính thức bác bỏ lời buộc tội của các phương tiện thông tin đại chúng phương Tây, cho rằng nước này liên tục có những hành động phân biệt đối xử, vi phạm quyền con người đối với các tín đồ của các tôn giáo khác không phải đạo Hồi trên lãnh thổ Iran.

Phát biểu tại thủ đô Tehran trước nhóm các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ Thụy Sĩ và Áo, Chủ tịch Nhóm nữ nghị sỹ trong Quốc hội Iran, Fatemeh Rahbar khẳng định những thông tin trên là “hoàn toàn bịa đặt và không có cơ sở thực tế” vì theo bà, quyền của tất cả những người theo các tôn giáo khác ở Iran luôn được bảo đảm tối đa trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội và văn hóa.

Ngoài ra, bà Fatemeh Rahbar còn khẳng định quyền của phụ nữ trong xã hội Iran cũng luôn được bảo đảm bằng pháp luật.

Bà đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ, kể cả đạo Hồi và phi đạo Hồi ở Iran vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, và cho biết hiện có tới 62% tổng số sinh viên các trường cao đẳng và đại học ở Iran là nữ giới, và rằng tại đây “không có bất cứ dấu hiệu nào” của tình trạng phân biệt đối xử về giới tính và tôn giáo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục