Iran bác tin thử tên lửa đạn đạo có tầm phóng 2.000km

Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehqan đã phủ nhận việc nước này vừa thực hiện vụ thử một tên lửa đạn đạo tầm phóng 2.000km.
Iran bác tin thử tên lửa đạn đạo có tầm phóng 2.000km ảnh 1Tên lửa tầm trung đất đối đất Emad rời bệ phóng tại một địa điểm trên lãnh thổ Iran ngày 11/10/2015. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hãng thông tấn Tasnim ngày 10/5 đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Hossein Dehqan đã phủ nhận việc nước này vừa thực hiện vụ thử một tên lửa đạn đạo tầm phóng 2.000km.

Ông Dehqan khẳng định Iran gần đây không thử tên lửa với tầm phóng như các phương tiện truyền thông đã đưa tin, đồng thời tuyên bố Tehran không bao giờ ngừng triển khai những biện pháp phòng vệ, trong đó có cả việc thử tên lửa.

Theo Bộ trưởng quốc phòng Iran, học thuyết quân sự của nước này là phòng vệ nhằm đảm bảo an ninh quốc gia.

Trước đó, ngày 9/5, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời một quan chức quân đội Iran cho biết nước này đã thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung hai tuần trước đây.

Hồi tháng 10/2015, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) thông báo đã tiến hành phóng thử thành công tên lửa đạn đạo có thiết bị dẫn đường mang tên "Emad."

Washington đã lên án vụ thử, cho rằng loại tên lửa này có thể mang đầu đạn hạt nhân, đồng thời tuyên bố đáp trả bằng các biện pháp trừng phạt mới.

Trong khi đó, Iran tuyên bố không sở hữu các tên lửa được thiết kế để mang đầu đạn hạt nhân.

Hồi tháng 3 vừa qua, Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei khẳng định chương trình phát triển hạt nhân là “chìa khóa” đối với tương lai của nước Cộng hòa Hồi giáo này nhằm duy trì năng lực phòng thủ cũng như đối phó với những mối đe dọa từ kẻ địch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục