Iran bắt đầu cắt giảm sản lượng plutoni của lò phản ứng Arak

Theo AFP, Iran ngày 27/8 tuyên bố đã bắt đầu điều chỉnh thiết kế của lò phản ứng nước nặng Arak nhằm hạn chế sản lượng plutoni.
Iran bắt đầu cắt giảm sản lượng plutoni của lò phản ứng Arak ảnh 1 Toàn cảnh nhà máy hạt nhân nước nặng Arak ngày 15/1/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, Iran ngày 27/8 tuyên bố đã bắt đầu điều chỉnh thiết kế của lò phản ứng nước nặng Arak nhằm hạn chế sản lượng plutoni, vốn là căn nguyên của các mối quan ngại của Phương Tây liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Hãng thông tấn ISNA dẫn lời Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Ali Akbar Salehi nói: "Việc thay đổi lõi của lò phản ứng Arak đang được các chuyên gia của chúng tôi tiến hành nhằm giảm bớt sự lo ngại của một số nước... Các quan chức Bộ Ngoại giao Iran đã được thông báo về các chi tiết kỹ thuật liên quan tới những thay đổi này."

Theo giới chức Iran, thiết kế của lò phản ứng này sẽ được điều chỉnh để sản xuất 1kg plutoni mỗi năm thay vì 8kg như kế hoạch ban đầu.

Về lý thuyết, lò phản ứng Arak, cách thủ đô Tehran 240km về phía Tây Nam, công suất 40 MW, có khả năng cung cấp plutoni cấp độ vũ khí cho Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục