Iran bắt đầu xuất khẩu khí gas sang Iraq sau nhiều năm trì hoãn

Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Amir Hossein Zamaninia cho biết hoạt động xuất khẩu bắt đầu, với sản lượng khoảng 7 triệu m3/ngày và có thể đạt mức 35 triệu m3/ngày.
Iran bắt đầu xuất khẩu khí gas sang Iraq sau nhiều năm trì hoãn ảnh 1(Nguồn: iran-daily.com)

Hãng thông tấn IRNA của Iran ngày 21/6 đưa tin nước này đã bắt đầu xuất khẩu khí gas sang Iraq sau nhiều năm trì hoãn.

Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iran Amir Hossein Zamaninia cho biết hoạt động xuất khẩu bắt đầu với sản lượng khoảng 7 triệu m3/ngày và có thể đạt mức 35 triệu m3/ngày.

Theo IRNA, Iran đã ký 2 hợp đồng xuất khẩu khí gas, một cho thủ đô Baghdad và một cho thành phố Basra, miền Nam Iraq.

Tuy thỏa thuận cung cấp khí gas cho Iraq được ký từ năm 2013, song thỏa thuận chưa thể thực hiện do an ninh bất ổn ở Iraq.

Ngoài tài nguyên dầu mỏ, Iran còn sở hữu trữ lượng khí gas khổng lồ và mới chỉ xuất khẩu một lượng nhỏ cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, do khả năng khai thác hạn chế, nước này đang phải chật vật để đáp ứng cả nhu cầu nội địa đang gia tăng.

Ngoài ra, các lệnh trừng phạt trước đây của phương Tây do chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran cũng cản trở sự phát triển các dự án khí gas của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục