Iran bắt giữ công dân Mỹ tình nghi làm gián điệp

Nhật báo Iran số ra ngày 6/1 cho biết chính quyền Iran vừa bắt giữ một nữ công dân Mỹ với cáo buộc dính líu tới hoạt động gián điệp.
Nhật báo Iran số ra ngày 6/1 cho biết chính quyền Iran vừa bắt giữ một nữ công dân Mỹ với cáo buộc bà này dính líu tới các hoạt động gián điệp.

Đây là người Mỹ thứ tư bị Iran bắt giữ với tội danh này trong gần hai năm qua.

Theo báo trên, bà Hall Talayan, 55 tuổi, đã bị lực lượng hải quan Iran bắt giữ tại thị trấn biên giới Nordouz ở Tây Bắc Iran sau khi thâm nhập lãnh thổ nước này từ quốc gia láng giềng Armenia mà không có thị thực. Cơ quan an ninh cho biết bà Talayan đã giấu "thiết bị do thám hoặc một chiếc micrô" trong răng.

Hiện Iran đang giam giữ công dân Mỹ do thâm nhập bất hợp pháp vào nước này và bị tình nghi làm gián điệp.

Trước đó, hồi tháng Chín, Iran đã trả tự do cho nữ vận động viên leo núi người Mỹ Sarah Shourd, 32 tuổi, sau hơn một năm bị bắt giữ cùng khoản tiền bảo lãnh 5 tỷ rian (tương đương 500.000USD).

Cô bị chính quyền Tehran bắt cùng hai người bạn leo núi khác với cáo buộc xâm nhập bất hợp pháp lãnh thổ nước này qua biên giới Iraq.

Theo luật Hồi giáo Iran, tội gián điệp có thể phải lĩnh án tử hình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục