Iran bổ nhiệm nữ đại sứ đầu tiên sau Cách mạng Hồi giáo 1979

Hãng thông tấn bán chính thức Fars và Mehr của Iran tối 13/4 đưa tin Tehran sẽ bổ nhiệm nữ đại sứ đầu tiên ở nước ngoài kể từ sau Cuộc cách mạng Hồi giáo 1979.
Iran bổ nhiệm nữ đại sứ đầu tiên sau Cách mạng Hồi giáo 1979 ảnh 1 Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, bà Marzieh Afkham. (Ảnh: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin, các hãng thông tấn bán chính thức Fars và Mehr của Iran tối 13/4 đưa tin Tehran sẽ bổ nhiệm nữ đại sứ đầu tiên ở nước ngoài kể từ sau Cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, trong bối cảnh nước này liên tục bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích về vấn đề quyền phụ nữ.

Chức vụ trên sẽ thuộc về Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, bà Marzieh Afkham - một trong những người phụ nữ nổi tiếng ở nước cộng hòa Hồi giáo này.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ bà Afkham sẽ được cử đi công tác tại đâu.

Trước Cách mạng Hồi giáo, Iran từng bổ nhiệm bà Mehrangiz Dolatshahi làm nữ đại sứ đầu tiên của nước này (tại Đan Mạch) trong những năm 1970./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục