Iran cấm tái xuất khẩu thực phẩm xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga

Iraq đã quyết định cấm các công ty nước này tái xuất khẩu thực phẩm có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga, trong một động thái nhằm giúp mở ra cánh cửa để hàng hóa Iran thâm nhập nhiều vào Nga.
Iran cấm tái xuất khẩu thực phẩm xuất xứ Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Phó Giám đốc Cơ quan Xúc tiến Thương mại Iran (TPOI) Mohammad Reza Movadvadi hôm cuối tuần cho hay, Iraq đã quyết định cấm các công ty nước này tái xuất khẩu nông sản và thực phẩm có xuất xứ từ Thổ Nhĩ Kỳ sang Nga, trong một động thái nhằm giúp mở ra cánh cửa để hàng hóa Iran thâm nhập nhiều vào thị trường "xứ sở Bạch dương."

Động thái trên được đưa ra gần bốn tháng sau khi Nga ban hành lệnh cấm một loạt nông phẩm từ Thổ Nhĩ Kỳ để trả đũa cho việc chiếc máy bay Su-24 của Nga bị bắn hạ trên lãnh thổ Syria vào ngày 24/11 năm ngoái.

Phó Giám đốc Movadvadi nhấn mạnh rằng hoạt động tái xuất nêu trên là đi ngược lại với chính sách xuất khẩu chung của nước Cộng hòa Hồi giáo này, đồng thời gợi ý rằng các thương nhân của Iran nên tận dụng mối quan hệ thân hữu giữa Tehran và Moskva để đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa.

Trước đó, Mohamadreza Ansari, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại Iran, đã nói với hãng tin Sputnik rằng Iran dự định sẽ tăng cường xuất khẩu hàng hóa, nhất là thực phẩm, sang Nga./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục