Iran cân nhắc xây dựng một nhà máy lọc dầu tại Tây Ban Nha

Ngoại trưởng Tây Ban Nha cho biết Iran đang cân nhắc khả năng xây dựng một nhà máy lọc dầu tại nước này nhằm thúc đẩy xuất khẩu dầu mỏ.
Iran cân nhắc xây dựng một nhà máy lọc dầu tại Tây Ban Nha ảnh 1Nhà máy lọc dầu ở Nam Tehran, Iran. (Nguồn: AP)

Theo hãng AFP, ngày 18/1, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Jose Manuel Garcia-Margallo cho biết Iran đang cân nhắc khả năng xây dựng một nhà máy lọc dầu tại quốc gia châu Âu nhằm tìm kiếm thị trường mới và thúc đẩy xuất khẩu dầu mỏ.

Phát biểu tại Brussels, ông Garcia-Margallo nói: "Iran đang nghiên cứu khả năng xây dựng một nhà máy lọc dầu tại Tây Ban Nha, cụ thể là ở thành phố Algeciras thuộc đường bờ biển phía Nam nước này."

Ông cũng cho biết Tây Ban Nha "từng gần đạt được thỏa thuận" về xây dựng nhà máy với Rosneft - tập đoàn dầu mỏ hàng đầu của Nga, song việc đàm phán đã bị trì hoãn khi EU áp dụng các lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva sau cuộc khủng hoảng tại Ukraine.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Tây Ban Nha nhận định "sự đầu tư của Iran có thể lấp đầy chỗ trống" về công ăn việc làm.

Iran đã công bố kế hoạch tăng lượng dầu xuất khẩu thêm 500.000 thùng/ngày sau khi các lệnh trừng phạt bị gỡ bỏ và 500.000 thùng nữa trong 6 tháng.

Tuy nhiên, Tehran cần tìm kiếm các thị trường mới, đặc biệt là tại châu Âu, trước tình trạng dư cung như hiện nay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục