Iran cảnh báo mối quan hệ với Đan Mạch có thể bị tổn hại

Bộ Ngoại giao Iran đã triệu Đại sứ Đan Mạch tại Tehran tới để phản đối vụ tấn công gần đây nhằm vào Đại sứ quán Iran ở Copenhagen.
Iran cảnh báo mối quan hệ với Đan Mạch có thể bị tổn hại ảnh 1Đại sứ quán Iran ở Copenhagen. (Nguồn: presstv.ir)

Theo THX, ngày 2/3, Bộ Ngoại giao Iran đã triệu Đại sứ Đan Mạch tại Tehran tới để phản đối vụ tấn công gần đây nhằm vào Đại sứ quán Iran ở Copenhagen.

Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi nhấn mạnh, việc không có "hành động nghiêm túc và mang tính răn đe" đối với các vụ việc như vậy nhằm vào phái bộ ngoại giao Iran ở Đan Mạch có thể làm tổn hoại quan hệ giữa hai nước.

Theo ông Qasemi, hôm 1/3, "6 nhân tố thù địch" đã tấn công Đại sứ quán Iran trong một "động thái khả nghi." Đây là vụ tấn công thứ hai trong chưa đầy 2 tháng qua nhằm vào phái bộ ngoại giao của Iran ở Copenhagen.

Ông Qasemi chỉ trích Copenhagen hành xử yếu ớt trong việc đảm bảo an ninh cho tòa đại sứ và nhân viên của phái bộ này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục