Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá nặng nề nếu đánh giá thấp nước này

một chỉ huy của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Mỹ sẽ phải trả giá nặng nề nếu đánh giá thấp năng lực phòng thủ của Iran, trong bối cảnh Tehran vừa kết thuốc cuộc tập trận.
Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải trả giá nặng nề nếu đánh giá thấp nước này ảnh 1Bệ phóng tên lửa được đặt dưới một đường hầm tại một địa điểm bí mật ở Iran. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 22/2, một chỉ huy của Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố Mỹ sẽ phải trả giá nặng nề nếu đánh giá thấp năng lực phòng thủ của Iran, trong bối cảnh Tehran vừa kết thúc một cuộc tập trận quy mô lớn.

Người đứng đầu các lực lượng mặt đất thuộc IRGC, Tướng Mohammad Pakpour nói "kẻ thù (Mỹ) không nên mắc sai lầm trong những đánh giá của mình" và họ sẽ phải trả giá nặng nề nếu thực sự mắc một sai lầm như vậy.

Trước đó cùng ngày, IRGC đã kết thúc các cuộc tập trận kéo dài 3 ngày với các lực lượng tên lửa, pháo binh, xe tăng và máy bay trực thăng, vài tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo đã đưa Tehran vào "diện chú ý" do nước này tiến hành một vụ phóng tên lửa.

Bình luận về cuộc diễn tập trên, ông Pakpour nhấn mạnh thông điệp phát đi từ hoạt động này là thế giới "chớ có làm điều gì ngu ngốc.

Mọi người đều có thể chứng kiến Iran sở hữu sức mạnh như thế nào trên thực địa"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục