Iran cáo buộc Mỹ bán vũ khí cho "những kẻ khủng bố nguy hiểm"

Iran cáo buộc Mỹ đang tiếp sức mạnh cho những kẻ khủng bố trong khu vực bằng cách bán vũ khí cho "những kẻ khủng bố nguy hiểm" ở Trung Đông và đẩy mạnh tâm lý bài Iran.
Iran cáo buộc Mỹ bán vũ khí cho "những kẻ khủng bố nguy hiểm" ảnh 1Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: THX/TTXVN)

Reuters đưa tin Iran ngày 22/5 cáo buộc Mỹ bán vũ khí cho "những kẻ khủng bố nguy hiểm" ở Trung Đông và đẩy mạnh tâm lý bài Iran.

Kênh truyền hình quốc gia dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi nói: "Mỹ đang tiếp sức mạnh cho những kẻ khủng bố trong khu vực bằng những chính sách thù địch của nước này. Mỹ phải ngừng bán vũ khí cho những kẻ khủng bố nguy hiểm." 

Bình luận trên được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký thỏa thuận bán vũ khí trị giá hàng trăm tỷ USD cho Saudi Arabia, kẻ thù của Tehran, đồng thời chỉ trích Iran là một nguồn hậu thuẫn phiến quân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục