Iran cho hãng bia Gaffel của Đức lĩnh "thẻ đỏ" trực tiếp

Hãng bia Gaffel của Đức mới đây đã buộc phải thu hồi toàn bộ những lon bia có in cờ Iran sau phản ứng dữ dội từ nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Iran cho hãng bia Gaffel của Đức lĩnh "thẻ đỏ" trực tiếp ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: iransportspress.com)

Hãng bia Gaffel của Đức mới đây đã buộc phải thu hồi toàn bộ những lon bia có in cờ Iran sau phản ứng dữ dội từ nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Để hưởng ứng không khí sôi động của lễ hội bóng đá lôi cuốn nhất hành tinh, Gaffel đã tung ra loạt sản phẩm được đóng gói đặc biệt, đó là trên mỗi lon bia đều in cờ của 32 đội bóng tham dự. Tuy nhiên, nhà máy bia đặt tại thành phố Cologne (Đức) đã phải cho ngừng xuất xưởng lô hàng trên sau khi bị Đại sứ quán Iran tại Đức “sờ gáy.”

Lý do là tại Iran có luật cấm bán và tiêu thụ đồ uống có cồn kể từ sau khi nổ ra cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Trong khi đó, trên quốc kỳ Iran lại có dòng chữ màu đỏ được viết dưới dạng cách điệu với ý nghĩa là “Allah.” Và người Iran cho rằng đó là một hành động xúc phạm khi đem tên Thánh Allah và hình ảnh quốc kỳ của nước họ in trên bao bì một loại đồ uống có cồn.

Người phát ngôn của hãng bia Gaffel cho biết họ không hề có ý định xúc phạm tới tôn giáo của Iran, nhưng dù sao đây cũng là một kinh nghiệm "thương đau" cho Gaffel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục