Iran cử 150 binh sỹ tinh nhuệ tới hỗ trợ Chính phủ Iraq

Iran đã cử một đội gồm 150 binh sỹ tinh nhuệ thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tới hỗ trợ Chính phủ Iraq.
Iran cử 150 binh sỹ tinh nhuệ tới hỗ trợ Chính phủ Iraq ảnh 1Các tay súng ISIL sử dụng vũ khí hạng nặng tấn công thành phố Samarra. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các nguồn tin khu vực cho biết Iran đã cử một đội gồm 150 binh sỹ tinh nhuệ thuộc lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tới hỗ trợ Chính phủ Iraq trong cuộc chiến chống các tay súng của lực lượng Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL).

Lực lượng đặc biệt do Tướng Hasan Gohari, một cựu binh trong cuộc chiến tranh giữa Iran và Iraq những năm 1980, chỉ huy và có nhiệm vụ cố vấn cho các lực lượng Iraq về các vấn đề chiến lược và huấn luyện.

Trước đó, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 12/6 đã cảnh báo rằng Tehran sẽ chiến đấu chống "bạo lực và khủng bố" của những kẻ cực đoan Hồi giáo Sunni ở Iraq.

Việc Iran can dự quân sự vào Iraq cho thấy sự tiếp tục mở rộng phạm vi ảnh hưởng của Tehran ở các nước láng giềng Trung Đông, đặc biệt trong bối cảnh Iran vẫn tiếp tục viện trợ và hỗ trợ chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad chống lại các lực lượng nổi dậy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục