Iran đã đưa một nhà máy chuyển đổi urani vào hoạt động

Hãng thông tấn IRNA ngày 23/8 đưa tin Iran đã đưa vào hoạt động một nhà máy chuyển đổi urani, nơi sẽ sản xuất đioxit urani đã được làm giàu.
Iran đã đưa một nhà máy chuyển đổi urani vào hoạt động ảnh 1Một cơ sở được cho là nơi Iran làm giàu urani ở ngoại ô Qom ngày 26/9/2009. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, Hãng thông tấn IRNA ngày 23/8 đưa tin Iran đã đưa vào hoạt động một nhà máy chuyển đổi urani, nơi sẽ sản xuất đioxit urani đã được làm giàu.

Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran (AEOI), ông Ali-Akbar Salehi cho biết một đơn vị sản xuất đioxit urani đã đi vào hoạt động tại tổ hợp UCF ở tỉnh Isfahan ở miền Trung Iran theo khuôn khổ của thỏa thuận đạt được giữa Tehran với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức).

Ông Salehi nói: "Uranium hexafluoride (UF6) sẽ được chuyển đổi sang đioxit urani làm giàu ở mức dưới 5%."

Theo ông Salehi, nguyên liệu đã chuyển đổi này sẽ được sử dụng tại lò phản ứng hạt nhân Bushehr của Iran.

Theo thỏa thuận sơ bộ đạt được giữa Iran với Nhóm P5+1, có hiệu lực vào ngày 20/1, Iran sẽ ngừng một số hoạt động hạt nhân nhạy cảm để đổi lấy việc Phương Tây nới lỏng trừng phạt và hai bên sẽ tiếp tục đàm phán về một thỏa thuận toàn diện trong vòng 6 tháng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục