Iran đã khánh thành cơ sở dự trữ khí đốt đầu tiên

Tổng thống Iran Ahmadinejad đã khai trương cơ sở dự trữ khí đốt đầu tiên nằm tại Sarajeh, bên ngoài trung tâm thành phố Qom.
Theo AP, ngày 5/1, kênh truyền hình quốc gia Iran đưa tin nước này đã khánh thành cơ sở dự trữ khí đốt đầu tiên.

Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad đã khai trương cơ sở dự trữ trên, nằm tại Sarajeh, bên ngoài trung tâm thành phố Qom của Iran.

Cơ sở này có thể chứa được 1,5 tỷ m3 khí nhưng có thể tăng thể tích lên 3,3 tỷ m3 trong giai đoạn phát triển thứ hai.

Kênh truyền hình trên cũng cho biết đã có khoảng 7,3 triệu m3 khí đốt được lưu trữ tại đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục