Iran: Đại giáo chủ Khamenei phản đối khôi phục quan hệ với Mỹ

Thủ lĩnh tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, đã lên tiếng phản đối việc khôi phục quan hệ với Mỹ vốn bị đình chỉ từ năm 1980 sau vụ đại sứ quán Mỹ bị chiếm giữ ở Tehran.
Iran: Đại giáo chủ Khamenei phản đối khôi phục quan hệ với Mỹ ảnh 1Đại giáo chủ Iran Ali Khamenei. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin Thủ lĩnh tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei, ngày 2/11 đã lên tiếng phản đối việc khôi phục quan hệ với Mỹ vốn bị đình chỉ từ năm 1980 sau vụ đại sứ quán Mỹ bị chiếm giữ ở Tehran.

Trên trang web chính thức của mình, ông Khamenei nói rằng có có ý kiến chủ trương nối lại quan hệ với Mỹ dựa trên suy luận rằng "nếu chúng ta thỏa hiệp với Mỹ, tất cả vấn đề của đất nước chúng ta sẽ được giải quyết. Tuy nhiên, quan niệm này rất nguy hiểm vì có những luận chứng xác đáng cho thấy quan niệm này là sự lừa gạt, dối trá và sai lầm."

Người dân Iran đang chuẩn bị kỷ niệm 37 năm ngày một nhóm sinh viên Iran chiếm giữ đại sứ quán Mỹ tại Tehran vào ngày 3/11 tới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục