Iran đạt tất cả mục tiêu chính trong thỏa thuận hạt nhân

Iran đã đạt tất cả mục tiêu chính trong thỏa thuận hạt nhân

Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này đã đạt được các mục tiêu chính trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử với các cường quốc thuộc nhóm P5 +1.
 Tổng thống Iran Hassan Rouhani. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AP/AFP đưa tin, ngày 2/8, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho biết nước này đã đạt được các mục tiêu chính trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử với các cường quốc thuộc nhóm P5 +1 gồm 5 nước Ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc là Anh, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, Nga cộng với Đức.

Trong một thông điệp toàn quốc, ông Rouhani nói rằng thỏa thuận trên đã công nhận quyền làm giàu urani của Iran cũng như dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Theo ông, cuộc đàm phán giữa Iran và nhóm 6 cường quốc có hiệu quả nhờ "sự tương tác mang tính xây dựng" thay vì đối đầu.

Ngoài ra, Tổng thống Rouhani tuyên bố thỏa thuận hạt nhân với phương Tây sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình tìm ra giải pháp cho vấn đề Syria và Yemen, hai trong số những vùng chiến sự tồi tệ nhất của Trung Đông.

Quốc hội Mỹ và Quốc hội Iran sẽ bỏ phiếu về thỏa thuận hạt nhân trong những tháng tới trước khi thỏa thuận được thực thi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục