Iran đầu tư hơn 15 tỷ USD khai thác dầu mỏ chung với Iraq

Iran đã đầu tư 15,2 tỷ USD để khai thác các mỏ dầu chung với quốc gia láng giềng Iraq như một phần trong các kế hoạch của Tehran nhằm tăng sản lượng dầu.
Iran đầu tư hơn 15 tỷ USD khai thác dầu mỏ chung với Iraq ảnh 1Xe ôtô xếp hàng chờ nạp nhiên liệu tại Arbil, miền Bắc Iraq. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, truyền thông Iran ngày 30/12 đưa tin nước này đã đầu tư 15,2 tỷ USD để khai thác các mỏ dầu chung với quốc gia láng giềng Iraq như một phần trong các kế hoạch của Tehran nhằm tăng sản lượng dầu.

Iran đã phê chuẩn kế hoạch phát triển trên hôm 29/12 và sẽ thực hiện kế hoạch này trong giai đoạn bốn năm.

Kế hoạch phát triển các mỏ dầu chung nằm ở phía Tây khu vực Karoun, miền Tây Nam Iran nhằm sản xuất 550.000 thùng dầu thô mỗi ngày.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Namdar Zanganeh đã miêu tả dự án trên là một trong các kế hoạch phát triển lớn nhất của bộ này, đồng thời nhấn mạnh dự án sẽ tăng sản lượng dầu của Iran.

Ngoài 23 mỏ hydrocarbon chung với Iraq, Iran còn có nhiều mỏ khác chung với Qatar and Saudi Arabia.

Iran có kế hoạch tăng sản lượng dầu thô của nước này lên 5,7 triệu thùng/ngày vào năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục