Iran để ngỏ khả năng đóng băng một phần chương trình hạt nhân

Iran chỉ tạm ngừng triển khai một số hạng mục trong chương trình hạt nhân của mình trong một khoảng thời gian nhất định nếu một thỏa thuận được ký kết.
Iran để ngỏ khả năng đóng băng một phần chương trình hạt nhân ảnh 1Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (thứ 2, trái) và Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif (thứ 2, phải) tiếp tục các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân Iran. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Iran Mohammed Javad Zarif đã để ngỏ khả năng chính quyền Tehran sẽ chấp nhận tạm ngừng một số hạng mục trong chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này trong vòng 10 năm theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNN (Mỹ) ngày 5/3, Ngoại trưởng Zarif cho biết Iran chỉ tạm ngừng triển khai một số hạng mục trong chương trình hạt nhân của mình trong một khoảng thời gian nhất định nếu hai bên đạt được một thỏa thuận.

Mặc dù thừa nhận hiện vẫn còn nhiều vấn đề cần thảo luận, song ông Zarif nhấn mạnh các cuộc đàm phán đã đạt được một số tiến triển.

Người đứng đầu ngành ngoại giao Iran cũng cam kết nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ nỗ lực đàm phán với nhóm P5+1 (gồm Trung Quốc, Anh, Pháp, Mỹ, Nga và Đức) trong những tuần tới nhằm đạt được một thỏa thuận khung trước thời hạn chót vào ngày 31/3.

Phát biểu của Ngoại trưởng Zarif trái ngược với những thông tin mà giới truyền thông Iran tiết lộ trước đó một ngày, trong đó quan chức này nêu rõ yêu cầu "đóng băng một phần" chương trình hạt nhân của Tehran là "không thể chấp nhận."

Ông cũng chỉ trích những quan điểm chỉ trích chương trình hạt nhân của Iran trong bài diễn văn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trước lưỡng viện Quốc hội Mỹ hôm 2/3, nhấn mạnh điều này không ảnh hưởng đến các cuộc đàm phán.

Hiện nhóm P5+1 và Iran đang tích cực tiến hành đàm phán để hướng đến một thỏa thuận khung trước hạn chót ngày 31/3, đồng thời tạo cơ sở thuận lợi cho việc đạt được thỏa thuận cuối cùng trước hạn chót ngày 30/6.

Dự kiến, cuộc đàm phán cấp cao tiếp theo sẽ diễn ra vào trung tuần tháng Ba tới tại Geneva (Thụy Sĩ).

Cùng ngày, thủ lĩnh phe đa số của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell đã quyết định hoãn kế hoạch thảo luận và bỏ phiếu trong tuần tới liên quan đến dự luật yêu cầu chính quyền Obama phải trình Quốc hội phê chuẩn bất cứ thỏa thuận hạt nhân nào đạt được với Iran.

Trước đó, ông McConnell đã trực tiếp trình dự luật lên Thượng viện mà không tham vấn với ủy ban có thẩm quyền của Thượng viện theo thông lệ.

Nhiều nghị sỹ đảng Dân chủ, trong đó có thượng nghị sỹ Robert Menendez, người đề xuất dự luật trên cùng với Chủ tịch Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ Bob Corker, đều phản đối tiến hành bỏ phiếu trước thời hạn chót vào cuối tháng Ba mà nhóm P5+1 và Iran đặt ra để đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Tehran. Họ cáo buộc ông McConnell đã sử dụng dự luật này nhằm ghi điểm chính trị.

Theo dự luật có tên "Đạo luật xem xét chương trình hạt nhân Iran," Tổng thống Obama sẽ phải trình Quốc hội mọi thỏa thuận đạt được với Tehran trong vòng năm ngày.

Quốc hội sẽ có 60 ngày để thảo luận và xem xét trước khi quyết định có phê chuẩn hay không. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã ra tuyên bố sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật nào của Quốc hội liên quan đến hồ sơ hạt nhân Iran nhằm ngăn chặn mọi động thái cố tình ngăn cản thỏa thuận sẽ được ký kết giữa Iran và nhóm P5+1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục