Iran đủ khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân vào cuối năm 2017

Mạng tin Debka cho rằng Iran có thể sở hữu đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo cuối năm 2017, bất chấp thỏa thuận hạt nhân Iran và nhóm P5+1.
Iran đủ khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân vào cuối năm 2017 ảnh 1Iran phóng thử tên lửa trong một cuộc tập trận. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Mạng tin Debka ngày 6/8 cho rằng Iran có thể sở hữu đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo vào cuối năm 2017, bất chấp thỏa thuận hạt nhân đạt được giữa Tehran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc và Đức).

Những tài liệu mà nguồn tin tình báo của mạng Debka có được trong những tuần gần đây đã chỉ ra một số nội dung nằm trong những điều khoản không được công bố của thỏa thuận hạt nhân, được biết đến với tên gọi Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA).

Tài liệu này mâu thuẫn với phiên bản chính thức về việc thỏa thuận giúp trì hoãn khả năng bứt phá ngắn hạn trong việc chế tạo bom hạt nhân của Iran tới 11 năm. Tài liệu này cho rằng Iran nếu muốn vẫn có khả năng đạt được mục tiêu này trong vòng vài tháng thay vì vài năm.

"Debka" cũng đã chỉ ra những bước đi ngầm của Tehran nhằm phản bác việc chính quyền Mỹ khẳng định Iran sẽ cần cả năm để đạt được sự bứt phá về chương trình vũ khí hạt nhân vào cuối thời hạn tạm ngừng hoạt động 10 năm theo thỏa thuận.

Theo mạng tin trên, Iran đã giấu giếm các thanh sát viên quốc tế về số máy ly tâm mà nước này thực có nhằm giữ lại khả năng và phương tiện sản xuất để có thể bứt phá trong việc phát triển vũ khí hạt nhân trong vòng vài tháng thay vì mất nhiều năm.

Sau khi đạt được những bước tiến lớn về chương trình tên lửa, Iran cũng sẽ sớm có thể sản xuất đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo liên lục địa, đe dọa tới châu Âu hoặc Trung Đông./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục