Iran dự kiến sẽ nâng sản lượng hóa dầu thêm 8,5 triệu tấn

Iran đang tích cực triển khai 15 dự án hóa dầu với mục tiêu nâng tổng sản lượng hóa dầu của nước này thêm 8,5 triệu tấn vào trước cuối năm 2017 theo lịch Ba Tư (kết thúc vào ngày 20/3/2017).
Iran dự kiến sẽ nâng sản lượng hóa dầu thêm 8,5 triệu tấn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: presstv)

Iran đang tích cực triển khai 15 dự án hóa dầu với mục tiêu nâng tổng sản lượng hóa dầu của nước này thêm 8,5 triệu tấn vào trước cuối năm 2017 theo lịch Ba Tư (kết thúc vào ngày 20/3/2017).

Theo bà Marziyeh Shohadaei, Giám đốc dự án thuộc Công ty Hóa dầu Quốc gia Iran (NPC), 15 dự án nói trên nằm trong tổng số 60 dự án hóa dầu đang được NPC triển khai trên khắp cả nước. Với tổng số vốn đầu tư khoảng 33,4 tỷ USD, 60 dự án này sẽ tăng gấp đôi năng lực sản xuất của ngành công nghiệp hóa dầu Iran.

Dự kiến, với tổng sản lượng 2,7 triệu tấn, 6-7 dự án trong số đó sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay theo lịch Ba Tư (kết thúc vào ngày 20/3/2016). Tiếp đó, tám dự án khác với tổng sản lượng 5,8 triệu tấn sẽ được hoàn thành và đưa vào hoạt động vào năm tới.

Theo bà Shohadaei, NPC dành ưu tiên số một cho các dự án hóa dầu hiện đã thực hiện được 60-100% khối lượng công việc. Ưu tiên thứ hai và thứ ba của công ty này là các dự án đã hoàn thành 20-60% và dưới 20%.

Hồi đầu tháng Năm vừa qua, Thứ trưởng Dầu mỏ Iran kiêm Giám đốc điều hành NPC Mohammad Hassan Peivandi cho biết công ty có kế hoạch nâng sản lượng hóa dầu quốc gia lên 180 triệu tấn trong vòng 10 năm tới thông qua việc thu hút đầu tư.

Một khi đạt được mục tiêu tham vọng này, Iran sẽ là quốc gia đứng đầu khu vực Trung Đông về sản lượng hóa dầu. Cũng theo ông Peivandi, sản lượng hóa dầu của Iran dự kiến sẽ đạt 120 triệu tấn trong bốn năm tới, trong đó ưu tiên cho lĩnh vực sản xuất propylen. Theo đó, sản lượng methanol, tiền chất để sản xuất propylen, sẽ được nâng lên 24 triệu tấn trong vài năm tới từ mức 5 triệu tấn hiện nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục