Iran, EU và Mỹ thảo luận thực thi thỏa thuận hạt nhân

Đại diện Iran, EU và Mỹ đã gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) để tiếp tục thảo luận về cách thức thực thi thỏa thuận hạt nhân của Iran.
Iran, EU và Mỹ thảo luận thực thi thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: tehranchronicle.com)

Ngày 9/1, đại diện Iran và Liên minh châu Âu (EU) đã gặp nhau tại Geneva (Thụy Sĩ) để tiếp tục thảo luận về cách thức thực thi một thỏa thuận mang tính bước ngoặt nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân của Tehran, gần 2 tháng trước khi văn kiện này có hiệu lực.

Đây là cuộc gặp cấp cao nhất giữa Iran và EU, với tư cách là đại diện của Nhóm P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc cùng với Đức), kể từ khi Tehran và Nhóm P5+1 đạt được thỏa thuận đột phá ngày 24/11/2013.

Ông Michael Mann, phát ngôn viên của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton cho biết Phó trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi và bà Helga Schmid, cấp phó của bà Ashton sẽ “thảo luận những vấn đề còn tồn tại bất đồng” xung quanh việc triển khai thỏa thuận trên.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Thứ trưởng Ngoại giao nước này Wendy Sherman sẽ gặp cả ông Araqchi lẫn bà Schmid tại Geneva, song không xác nhận tin nói sẽ có một cuộc gặp tay ba.

Trước cuộc gặp này, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bày tỏ sự lạc quan, song một số nhà quan sát cảnh báo những vấn đề gây bế tắc có thể làm trì hoãn việc thực thi thỏa thuận trên.

Hiện chưa có thông tin nào rò rỉ từ cuộc đàm phán tại Geneva, dự kiến sẽ diễn ra trong suốt ngày 10/1. Tuy nhiên, giới quan sát nhận định đàm phán sẽ tập trung chủ yếu vào vấn đề gai góc là các máy ly tâm tiên tiến.

Liên quan đến cuộc đàm phán thảo luận về việc thực thi thỏa thuận trên, ngày 9/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Hassan Rouhani đã có cuộc điện đàm thảo luận về các vấn đề quốc tế cấp bách hiện nay, trong đó có hồ sơ hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trước đó, Iran và Nhóm P5+1 đã có ba cuộc đàm phán cấp chuyên viên để thảo luận về kế hoạch triển khai thỏa thuận, mà theo đó Tehran sẽ ngừng hoặc hạn chế một số hoạt động hạt nhân chủ chốt trong trong vòng 6 tháng để đổi lấy việc các cường quốc phương Tây nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Hiện các nhà đàm phán muốn bắt đầu thực hiện thỏa thuận hạt nhân trên từ ngày 20/1./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục