Iran hoan nghênh hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc

Đại diện của Iran tại IAEA, ông Reza Najafi cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này hoàn toàn ủng hộ việc Liên hợp quốc thông qua hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.
Iran hoan nghênh hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên hợp quốc ảnh 1Một phiên họp của Liên hợp quốc. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo PressTV, ngày 8/7, đại diện của Iran tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Reza Najafi cho biết nước Cộng hòa Hồi giáo này hoàn toàn ủng hộ việc Liên hợp quốc mới đây đã thông qua hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

Ông Najafi đưa ra tuyên bố trên chỉ vài giờ sau khi 122 quốc gia thành viên Liên hợp quốc thông qua Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân trong một phiên họp của Liên hợp quốc tại New York (Mỹ), bất chấp sự phản đối từ các cường quốc hạt nhân cùng đồng minh của họ.

[Liên hợp quốc thông qua hiệp ước toàn cầu cấm vũ khí hạt nhân]

Ông Najafi nhấn mạnh: “Nước Cộng hòa Hồi giáo Iran ủng hộ mạnh mẽ các mục tiêu của hiệp ước, đó là cấm sở hữu, sử dụng hoặc đe dọa bằng vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.”

Theo ông Najafi, chính Iran cũng là một nạn nhân của vũ khí hủy diệt hàng loạt. Ông Najafi cũng đề cập đến một sắc lệnh tôn giáo (fatwa) do Đại giáo chủ Ali Khamenei ban hành, trong đó cấm mọi hành vi sử dụng vũ khí hạt nhân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục