Iran hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc ở Syria

Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn trên toàn quốc ở Syria, đồng thời khẳng định đây là một "thành tựu quan trọng" có thể dẫn tới việc các cuộc hòa đàm được nối lại.
Iran hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn trên toàn quốc ở Syria ảnh 1Cảnh yên bình của người dân Syria trên một tuyến phố ở Aleppo ngày 29/12. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo AFP/Reuters, ngày 30/12, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã hoan nghênh lệnh ngừng bắn trên toàn quốc ở Syria, đồng thời khẳng định đây là một "thành tựu quan trọng" có thể dẫn tới việc các cuộc hòa đàm được nối lại.

Liên quan đến thỏa thuận do Nga và Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian hòa giải - có khả năng là một đột phá quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài gần 6 năm ở Syria, ông Zarif nói: "Lệnh ngừng bắn ở Syria là một thành tựu quan trọng."

Trong khi đó, cùng ngày, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã có tổng cộng 1.294 tay súng của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và 306 tay súng của người Kurd đã bị "vô hiệu hóa" kể từ khi nước này bắt đầu can thiệp vào tình hình ở Syria.

Trong một thông cáo, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng cho hay đã có 1.171 phần tử IS và 291 phiến quân người Kurd đã bị tiêu diệt"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục