Iran hoàn tất việc xây dựng căn cứ hải quân mới trên vịnh Oman

Hải quân Iran đã hoàn thành việc xây dựng căn cứ tại khu vực Pasabandar, Đông Nam vịnh Oman, cũng như 2 khu hải quân Velayat-e-Jask và Nabovvat ở Đông Nam nước này.
Iran hoàn tất việc xây dựng căn cứ hải quân mới trên vịnh Oman ảnh 1Tàu hải quân Iran tham gia cuộc diễn tập quân sự Valayat-90 tại eo biển Hormuz. (Nguồn: Sputnik/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 12/2, Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari thông báo lực lượng này đã hoàn tất việc xây dựng căn cứ hải quân mới ở khu vực duyên hải Pasabandar nằm ở phía Đông Nam vịnh Oman.

Phát biểu với hãng thông tấn Tasnim, ông Sayyari cho biết hải quân Iran đã hoàn thành việc xây dựng căn cứ tại Pasabandar cũng như 2 khu hải quân Velayat-e-Jask và Nabovvat ở thành phố duyên hải Konarak thuộc tỉnh Sistan và Baluchestan, Đông Nam Iran.

Ngoài ra, hải quân Iran đã lên kế hoạch phát triển 2 khu hải quân và 3 căn cứ quân sự mới ở khu vực này ngay sau khi được lệnh tăng cường sự hiện diện dọc theo bờ biển Makran.

Khư vực duyên hải Pasabandar còn được gọi là bờ biển Makran, nằm ở phía Đông Nam Iran, cạnh biển Oman.

Khu vực chiến lược Makran đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà hoạch định chiến lược và giới chức quân sự Iran, đặc biệt là sau khi Đại giáo chủ Ayatollah Seyed Ali Khamenei nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển khu vực này nhằm bảo vệ an ninh cho nước Cộng hòa Hồi giáo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục