Iran hợp tác với Nga xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi ngày 31/8 cho biết Iran sẽ xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới với sự hỗ trợ của Nga.
Iran hợp tác với Nga xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới ảnh 1Toàn cảnh nhà máy điện hạt nhân Busher ở miền nam Iran ngày 26/2/2006. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Ali Akbar Salehi ngày 31/8 cho biết Iran sẽ xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân mới với sự hỗ trợ của Nga.

Hãng thông tấn IRNA dẫn lời ông Salehi cho biết hai nhà máy trên sẽ đặt tại Bushehr, khởi công vào ngày 10/9 tới và sẽ hoàn thành sau 10 năm với chi phí ước tính 10 tỷ USD.

Theo ông Salehi, việc xây dựng hai nhà máy mới này sẽ giúp Iran tiết kiệm được 22 triệu thùng dầu/ngày.

Ông Salehi cũng cho biết có một "hợp đồng hợp tác" với Nga xây dựng hai nhà máy trên, song không công bố chi tiết về hợp tác này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục