Iran hủy hợp đồng khai thác dầu 2,5 tỷ USD với Trung Quốc

Các nguồn tin từ Trung Quốc cho biết Iran đã hủy hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD với Tổng Công ty Dầu khí Trung Quốc về việc khai thác mỏ dầu Bắc Azadegan.
Iran hủy hợp đồng khai thác dầu 2,5 tỷ USD với Trung Quốc ảnh 1Mỏ dầu Bắc Azadegan. (Nguồn: AP)

Hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn các nguồn tin từ Trung Quốc cho biết Iran đã hủy hợp đồng trị giá 2,5 tỷ USD với Tổng Công ty Dầu khí Trung Quốc về việc khai thác mỏ dầu Bắc Azadegan.

Theo nguồn tin, nguyên nhân là do phía Trung Quốc không tuân thủ các điều kiện hợp đồng.

Trong khi phía đại diện Công ty dầu quốc gia Iran (NIOC) nói rằng Tổng Công ty Dầu khí Trung Quốc phải khoan 185 giếng dầu tại mỏ này, song Bắc Kinh đã không thực hiện đúng thời hạn, vì vậy Tehran đã gửi cho họ thông báo chấm dứt hợp đồng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục