Iran kêu gọi hành động chấm dứt thảm sát dân thường ở Yemen

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran (SNSC) Ali Shamkhani​ kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hành động để chấm dứt các vụ thảm sát dân thường ở Yemen.
Iran kêu gọi hành động chấm dứt thảm sát dân thường ở Yemen ảnh 1Cảnh đổ nát sau một đợt không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu ở ngoại ô thủ đô Sanaa, Yemen ngày 1/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao của Iran (SNSC) Ali Shamkhani​ kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) hành động để chấm dứt các vụ thảm sát dân thường ở Yemen và sớm giải quyết cuộc xung đột đã kéo dài gần hai năm qua ở quốc gia Trung Đông này.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Trung Đông-Bắc Phi, phát biểu tại cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Luxembourg Jean Asselborn ngày 13/2 tại Tehran, ông Shamkhani cho biết EU cần phải can thiệp vào cuộc khủng hoảng ở Yemen và ngăn chặn việc giết hại dân thường.

Quan chức Iran cũng tố cáo những hành động chống lại người dân Yemen của một số nước Arab trong khu vực, gọi đây là hành vi "phá hủy các nguồn lực và cơ sở hạ tầng" của nước này.

Ông Shamkhani cũng kêu gọi các quốc gia châu Âu đóng một vai trò "xây dựng và không phân biệt đối xử" trong việc giải quyết tận gốc rễ những nguyên nhân của cuộc khủng hoảng tại Iraq và Syria để ngăn chặn sự lây lan của khủng bố sang phương Tây.

Nhà lãnh đạo Iran hoan nghênh việc tăng cường hợp tác "lâu dài và bền vững"giữa Iran và Luxembourg trong các lĩnh vực khác nhau, nhấn mạnh sự cần thiết phải thực thi các hiệp định song phương.

Iran hoan nghênh Luxembourg là một trong những quốc gia đóng vai trò quan trọng thúc đẩy các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Iran và Nhóm P5+1 bao gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Đức.

Về phần mình, Ngoại trưởng Luxembourg Asselborn ca ngợi vai trò "tích cực và nổi bật" của Iran trong cuộc chiến chống khủng bố, nhấn mạnh sự sẵn sàng của châu Âu trong việc thúc đẩy hợp tác với Iran trong các lĩnh vực khác nhau và đầu tư cơ sở hạ tầng để đảm bảo mối quan hệ kinh tế lâu dài trong thời kỳ sau khi thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và sáu cường quốc nêu trên có hiệu lực từ giữa tháng 1/2016./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục