Iran kêu gọi Mỹ nỗ lực hơn trong việc dỡ bỏ trừng phạt

Iran tuyên bố Mỹ cần có những hành động cụ thể để khuyến khích các nhà đầu tư làm ăn với Tehran sau khi các nước phương Tây nói rằng họ ủng hộ làm ăn hợp pháp với Iran
Iran kêu gọi Mỹ nỗ lực hơn trong việc dỡ bỏ trừng phạt ảnh 1Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 21/5, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố Mỹ cần có những hành động cụ thể để khuyến khích các nhà đầu tư làm ăn với Tehran, một ngày sau khi các cường quốc phương Tây nói rằng họ ủng hộ việc làm ăn hợp pháp với Iran.

Phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp New Zealand Murray McCully, ông Zarif nói: "Các biện pháp nghiêm túc và cụ thể hơn cần được Mỹ thực hiện liên quan đến vấn đề này. Các rào cản trong một thập niên qua về hợp tác kinh tế giữa Iran và các nước khác được tạo ra do chính sách thù địch và các biện pháp trừng phạt của Mỹ."

Ngày 20/5, một tuyên bố chung của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Pháp, Anh và Đức đã khẳng định các ngân hàng và doanh nghiệp không cần e ngại khi tiến hành làm ăn hợp pháp với Iran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục